Nga có thể đã cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria

Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên đưa tin Chính quyền Nga tháng trước đã gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Báo Độc lập (Nga) ngày 17/1 cho biết hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên đưa tin Chính quyền Nga tháng trước đã gia tăng đáng kể hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Theo nguồn tin trên, từ tháng 12/2013, máy bay vận tải quân sự An-124 đã thực hiện hàng chục chuyến bay tới Syria, mang theo vũ khí, thiết bị quân sự và các thiết bị khác.

Trong số này Syria nhận được các trang thiết bị tình báo, thiết giáp, máy bay không người lái (UAV), các hệ thống chiến tranh điện tử, phụ tùng cho máy bay trực thăng và bom độ chính xác cao dành cho máy bay.

Ngoài ra, các chuyên gia Nga đang vận hành UAV trinh sát giúp quân đội Syria xác định mục tiêu để không kích và nã pháo. 

Thông tin Nga hỗ trợ quân sự cho Syria được một nguồn tin khác của Reuters xác nhận, nguồn tin này cho biết vũ khí không nhất thiết vận chuyển từ Nga, mà còn từ một số nước khác: Ukraine, Bulgaria và Romania.

Tuy nhiên chính quyền Bulgaria đã khẳng định không đưa ra bất cứ quyến định nào về việc cung cấp vũ khí cho Syria. Kiev cũng bác bỏ tin tham gia vũ trang cho chế độ Assad. Còn giới chức Romania chưa bình luận về vấn đề này.

Đại diện công ty quốc doanh xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport mà Reuters đề nghị cung cấp thông tin cho biết chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, phe đối lập Syria khẳng định vũ khí và thiết bị quân sự được vận chuyển tới sân bay thành phố Latakia do chính quyền kiểm soát. Ngoài ra tàu chở hàng từ Nga cũng cập cảng Tartus và Latakia để cung cấp vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.