Nga đề nghị viện trợ nhân đạo cho miền Đông Ukraine

Nga đã sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực miền Đông Ukraine và chờ đợi một câu trả lời sớm từ phía Kiev nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động này.
Nga đề nghị viện trợ nhân đạo cho miền Đông Ukraine ảnh 1Các tay súng biểu tình hỗ trợ đồng đội bị thương trong xung đột tại Donetsk. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/5, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng người dân Ukraine "về cơ bản đã bị đẩy vào một hố sâu của cuộc chiến tàn sát lẫn nhau."

Ông Lavrov cũng nhắc lại lời kêu gọi Chính quyền Kiev ngừng hành động quân sự chống lại lực lượng ly khai ở các tỉnh miền Đông và tổ chức đối thoại.

Trong khi đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực miền Đông Ukraine và chờ đợi một câu trả lời sớm từ phía Kiev nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động này.

Thông cáo nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự hiện nay tại các khu vực phía Đông Ukraine đã gây ra nhiều thương vong, Nga hối thúc giới chức Ukraine triển khai mọi biện pháp nhằm cung cấp viện trợ một cách nhanh chóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục