Nga điều tra thông tin về vụ rơi trực thăng quân sự tại CH Trung Phi

Nga đang kiểm tra thông tin về việc chương trình "Vesti Nedeli" trên kênh "Rossya 1” chiếu cảnh máy bay bị rơi, nói rằng không ai trong số các chuyên gia huấn luyện bị thương.
Nga điều tra thông tin về vụ rơi trực thăng quân sự tại CH Trung Phi ảnh 1Trực thăng Mi-24P của không quân Nga (Ảnh minh hoa Russian Planes)

Đại sứ Nga tại Cộng hòa Trung Phi, ông Vladimir Titorenko ngày 7/3 cho biết Đại sứ quán đang kiểm tra thông tin truyền thông về vụ rơi máy bay trực thăng của quân đội Nga ở quốc gia châu Phi này.

Đại sứ Titorenko lưu ý rằng chỉ huy của các chuyên gia huấn luyện Nga không xác nhận thông tin trên và cho biết chưa có báo cáo liên quan nào từ Phái bộ Ổn định Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

[Mỹ: Máy bay quân sự rơi xuống một khu rừng, 2 người thiệt mạng]

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin một trực thăng chở các chuyên gia quân sự Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Cộng hòa Trung Phi. Chương trình "Vesti Nedeli" trên kênh "Rossya 1” chiếu cảnh máy bay bị rơi, nói rằng không ai trong số các chuyên gia huấn luyện bị thương.

Tháng 2/2020, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Andrei Kemarsky cho biết khoảng 235 chuyên gia quân sự nước này đang làm việc ở Cộng hòa Trung Phi theo cơ chế luân phiên để huấn luyện lực lượng vũ trang và nhân viên thực thi pháp luật.

Cuối tháng 12/2020, thể theo yêu cầu của lãnh đạo Cộng hòa Trung Phi, Nga đã cử thêm 300 chuyên gia huấn luyện tới nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục