Nga, EC lập nhóm điều tra chống độc quyền với Gazprom

Nga và EC đã thành lập nhóm điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn khí đốt Gazprom và cuộc họp đầu tiên của nhóm đã diễn ra cuối tháng 1/2014.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga và Ủy ban châu Âu (EC) đã thành lập nhóm công tác điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và cuộc họp đầu tiên của nhóm này đã diễn ra cuối tháng 1/2014.

Theo ông Novak, các cuộc đàm phán giữa Gazprom và EC về điều tra chống độc quyền diễn ra trên cơ sở thường xuyên và “chúng tôi đang giám sát tình hình.”

Bộ trưởng Nga mới đây lưu ý hình thức công tác đã thay đổi sau khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gửi cho Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso đề xuất thành lập nhóm công tác về vấn đề này và ông Barroso đã nhất trí với đề xuất đó. Ông Novak cho biết: “Hiện chúng tôi đang nỗ lực đạt thỏa hiệp về các vấn đề tranh cãi.”

Tháng 12/2013, Chính phủ Nga, Gazprom và EC đã thống nhất “tìm kiếm giải pháp có thể cùng chấp nhận” để loại bỏ những cáo buộc độc quyền đối với tập đoàn của Nga. Các thỏa thuận giữa Gazprom và EC về điều tra chống độc quyền thường diễn ra dưới hình thức “kín.”

EC đã chính thức tiến hành cuộc điều tra chống độc quyền đối với Gazprom trên cơ sở khiếu nại của chính quyền Litva ngày 4/9/2012.

Cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) khi đó tuyên bố sẽ điều tra các thông lệ kinh doanh của Gazprom do nghi ngờ lợi dụng vị trí chi phối của mình trong việc cung cấp khí đốt cho Trung và Đông Âu, cản trở việc lưu chuyển tự do dòng khí đốt qua lãnh thổ các nước EU, cũng như đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, đồng thời áp đặt giá khí đốt không công bằng cho người mua.

Cuộc điều tra đang diễn ra tại các nước vùng Baltic, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Bulgaria.

Trước đó, Ủy viên chuyên trách năng lượng của EU, Guenther Oettinger cho biết EC dự kiến hoàn tất cuộc điều tra chống độc quyền đối với Gazprom vào mùa Xuân 2014.

Theo quy định của EU, mức phạt do vi phạm các quy định về độc quyền có thể lên tới 10% thu thập hàng năm của doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục