Nga ghi nhận hơn 47.000 người mắc COVID-19, Ukraine thêm 261 ca mới

Tính đến trưa 20/4, Nga ghi nhận thêm 4.268 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 76 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 47.121 người.
Nga ghi nhận hơn 47.000 người mắc COVID-19, Ukraine thêm 261 ca mới ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga ngày 17/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga, tính đến trưa 20/4, nước này đã ghi nhận thêm 4.268 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 76 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 47.121 người.

Số ca nhiễm mới này đã giảm so với 6.060 ca ghi nhận ngày 19/4.

Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 155 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, đưa tổng số người hồi phục lên con số 3.446; đồng thời có thêm 44 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên thành 405 người.

Trong số các ca nhiễm, 1.935 ca (tương đương 45,3% tổng số ca nhiễm) không có các biểu hiện lâm sàng.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số lượng ca nhiễm mới đông nhất với 2.026 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô lên 26.350 người.

[Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong một ngày]

Trong vòng 24 giờ qua, tại thủ đô Moskva có thêm 75 bệnh nhân COVID-19 hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên thành 1.838 người, và 28 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên thành 204.

Các địa phương khác có số người lây nhiễm cao trong vòng 1 ngày qua là tỉnh Moskva với 578 trường hợp, tỉnh Nizhny Novgorod với 113 trường hợp, thành phố St. Petersburg với 86 trường hợp, tỉnh Rostov với 69 trường hợp.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 261 trường hợp mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới tại Ukraine giảm.

Trong khi đó, số người hồi phục cũng cao hơn đáng kể, với 359 người. Tính đến nay, Ukraine ghi nhận 5.710 ca mắc COVID-19 và 151 người tử vong/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục