Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 6

Trong tháng 5-6, tổng lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu của Nga qua các đường ống dẫn dầu ở Thái Bình Dương Đông Siberia và các cảng ở vùng Viễn Đông là 7,29 triệu tấn, tăng gần 10% so với 1 năm trước.
Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 6 ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

Trong tháng Năm và tháng Sáu, Nga liên tục là nước cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc khi các doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến đối tác gần về địa lý để giảm thiểu chi phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, qua đó giúp ổn định mức giá thành sản phẩm cung cấp cho thị trường nội địa.

Theo báo cáo ngày 20/7 của Tổng Cục hải quan Trung Quốc, tổng lượng dầu mà Trung Quốc nhập khẩu của Nga qua các đường ống dẫn dầu ở Thái Bình Dương Đông Siberia và các cảng ở vùng Viễn Đông là 7,29 triệu tấn, tăng gần 10% so với 1 năm trước.

[Phản ứng của Nga về hoạt động thanh toán hợp đồng mua dầu với Ấn Độ]

Trong tháng Sáu, Nga cung cấp khoảng 1,77 triệu thùng dầu/ngày cho Trung Quốc. Con số này thấp hơn mức kỷ lục gần 2 triệu thùng/ngày của tháng Năm.

Trong khi đó, trong tháng Năm, Trung Quốc nhập khẩu 5,06 triệu tấn dầu từ Saudi Arabia, tương đương 1,23 triệu thùng/ngày, giảm so với 1,84 triệu thùng/ngày trong tháng Năm.

So với tháng 6/2021, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia giảm 30%.

Tuy nhiên, tính cả năm, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga là 41,3 triệu tấn, tăng 4%, song vẫn xếp sau Saudi Arabia (43,3 triệu tấn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục