Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Bộ Ngoại giao Nga chiều 19/9 đã lên tiếng chỉtrích hoạt động của Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) và xác nhận từngày 1/10 tới, cơ quan này sẽ chấm dứt hoạt động trên lãnh thổ Nga.
[USAID chấm dứt hoạt động trên lãnh thổ LB Nga]
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố thông quaviệc phân bổ các khoản tiền viện trợ, USAID muốn tác động đến các quá trìnhchính trị tại Nga, trong đó có các cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau.
Cơ quan đại diện USAID tại Nga đã không tuân thủ những mục tiêu đề ra làgóp phần phát triển hợp tác nhân đạo giữa hai nước. Việc USAID hoạt động năng nổtại các khu vực của Nga, trong đó có Kavkaz đang gây ra sự lo ngại sâu sắc vàchính quyền Nga đã nhiều lần cảnh báo USAID về tình trạng này.
Xã hội Nga đã phát triển chín muồi và không cần tới "sự lãnh đạo từ bênngoài". Tuy nhiên, Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với USAID tại các nước thứ ba trêncơ sở nghiêm chỉnh tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích và khôngcan thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
USAID hoạt động trên lãnh thổ Nga từ năm 1992 và đã chi gần 2,7 tỷ USD. Thời gian gần đây Nga đã nhiều lần chỉ trích một số tổ chức nước ngoài lénlút tài trợ cho phe đối lập trong nước, kích động bạo lực.
Tháng Bảy vừa qua,nước này đã thông qua đạo luật áp dụng quy chế đại diện của nước ngoài đối vớicác tổ chức phi thương mại ở Nga hoạt động trong lĩnh vực chính trị và nhận tiềntài trợ từ nước ngoài.
Đạo luật này được áp dụng đối với các tổ chức phi thương mại của Nga nhậntiền và tài sản từ các chính phủ và các cơ quan chính phủ, các tổ chức ở nướcngoài và tổ chức quốc tế, các công dân nước ngoài hay những người được các tổchức nêu trên ủy quyền, và từ các pháp nhân của Nga nhận tiền và tài sản từnhững nguồn đã nêu, tham gia các hoạt động chính trị trên lãnh thổ LB Nga./.
(TTXVN)