Nga tăng thiết lập các lực lượng vũ trang có sức chiến đấu mạnh hơn

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết các lực lượng vũ trang Nga trong 5 năm vừa qua đã tập trung vào việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.
Nga tăng thiết lập các lực lượng vũ trang có sức chiến đấu mạnh hơn ảnh 1Lực lượng quân đội Nga. (Nguồn: pravdareport)

Theo THX, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 7/11 cho biết Nga sẽ duy trì tiến độ xây dựng các lực lượng vũ trang có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Phát biểu tại một hội nghị các quan chức Bộ Quốc phòng, Tướng Gerasimov nêu rõ: "Điều này sẽ đảm bảo một cách đáng tin cậy an ninh của Liên bang Nga và bảo vệ những lợi ích quốc gia tại các khu vực trên thế giới, vốn là có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga."

Theo ông Gerasimov, các lực lượng vũ trang Nga trong 5 năm vừa qua đã tập trung vào việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao của các lực lượng hạt nhân và phi hạt nhân, cũng như xây dựng năng lực phòng thủ không gian vũ trụ.

Tướng Gerasimov cũng cho hay trong giai đoạn này, các lực lượng hạt nhân chiến lược ở trên bộ, trên không và trên biển đã nhận được hơn 300 mẫu vũ khí và trang bị quân sự mới, trong khi đó tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại của các lực lượng này đã gia tăng lên mức 74%./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục