Nga thành lập 4 khu vực phát triển mới thúc đẩy kinh tế

Ngày 2/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh của chính phủ về thành lập 4 khu vực phát triển tiên tiến ở nước này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nga thành lập 4 khu vực phát triển mới thúc đẩy kinh tế ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chủ trì phiên họp chính phủ Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 2/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh của chính phủ về thành lập 4 khu vực phát triển tiên tiến ở nước này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang web của Chính phủ Nga, 4 khu vực này gồm Mordovia, Udmurtia, vùng Yaroslavl và vùng Saratov, dự kiến sẽ thu hút khoảng 20 tỷ ruble (khoảng 350 triệu USD) tiền đầu tư trong 10 năm tới.

[Nga củng cố chính sách kinh tế, Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm]

Thủ tướng Medvedev cho biết giới chức chính quyền 4 vùng này đã ký hơn 30 thỏa thuận với các nhà đầu tư. Mục đích thành lập các vùng này là nhằm cải thiện mức sống, tạo việc làm, thu hút giới đầu tư của các doanh nhân Nga và nước ngoài. Theo luật liên bang, các khu vực này sẽ duy trì hiện trạng này trong vòng 70 năm và sau đó có thể được gia hạn thêm.

Luật về các khu vực phát triển tiên tiến bắt đầu có hiệu lực vào mùa Xuân năm 2015. Ban đầu, luật định này là nhằm thành lập các vùng như vậy chỉ ở khu vực Viễn Đông của Nga, nhưng sau đó mở rộng ra các vùng khác của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục