Nga: Thủ lĩnh khủng bố Umarov chắc chắn đã bị tiêu diệt

Tổng thống Chechnya khẳng định các cuộc nói chuyện giữa các thủ lĩnh phiến quân ở khu vực Bắc Kavkaz cho thấy trùm khủng bố Doku Umarov đã bị tiêu diệt.

Tổng thống Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov ngày 17/1 khẳng định các cuộc nói chuyện giữa các thủ lĩnh phiến quân ở khu vực Bắc Kavkaz mà lực lượng chức năng Nga thu được là minh chứng rõ ràng nhất chứng tỏ tên trùm khủng bố Doku Umarov đã bị tiêu diệt.

Theo hãng tin Itar-Tass, Tổng thống Kadyrov khẳng định 99% Umarov đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét khủng bố của Nga.

Mặc dù, hiện các nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy xác của Umarov, tuy nhiên các bằng chứng hiện có đều cho thấy thủ lĩnh lực lượng khủng bố ở Bắc Kavkaz này đã bị tiêu diệt.

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya tiết lộ phần ghi âm những cuộc nói chuyện của những tên cầm đầu một loạt nhóm vũ trang đang hoạt động ở Cộng hòa Kabardino-Balkaria và Cộng hòa Dagestan (đều thuộc Liên bang Nga), cho thấy các nhóm phiến quân nói về cái chết của Umarov và thảo luận để bầu chọn ra thủ lĩnh mới sau cái chết của Umarov.

Doku Umarov là một trong những thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Chechnya, kẻ chủ mưu và trực tiếp tham gia nhiều vụ khủng bố đẫm máu trên khắp lãnh thổ nước Nga, gây thương vong cho hàng trăm người, chủ yếu là dân thường.

Mới đây, Umarov đã cầm đầu nhóm khủng bố vũ trang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Chechnya, tuy nhiên, kế hoạch này bất thành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.