Nga tiết lộ chức năng của trạm vũ trụ mới trong tương lai

Tổng giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ Trạm dịch vụ quỹ đạo được xây dựng theo kiến trúc module có thể biến đổi, kéo dài thời gian phục vụ, hoạt động vì lợi ích quốc phòng và an ninh.
Nga tiết lộ chức năng của trạm vũ trụ mới trong tương lai ảnh 1Mô hình trạm vũ trụ trong tương lai của Nga. (Nguồn: aerotime.aero)

Bài thuyết trình của Tổng giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, cho biết Trạm dịch vụ quỹ đạo (ROSS) tương lai của Nga sẽ được sử dụng vì lợi ích quốc phòng và an ninh.

Theo tài liệu này, những ưu điểm của trạm vũ trụ mới là kiến trúc module có thể biến đổi, kéo dài thời gian phục vụ, hoạt động vì lợi ích quốc phòng và an ninh, được sử dụng để lắp ráp hệ thống thám hiểm liên hành tinh.

Tài liệu cũng cho biết trong năm 2022, các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ tiến hành nghiên cứu để tạo ra thuốc kháng virus, cụ thể là chế tạo các loại thuốc chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Rogozin lưu ý rằng Roscosmos và NASA đang tham vấn về việc kéo dài hoạt động của ISS đến năm 2030.

[Nga phóng module Prichal nặng hơn 8 tấn lên Trạm vũ trụ quốc tế]

Theo ông, Nga đã đạt được một thỏa thuận với NASA về việc hỗ trợ kỹ thuật cho module Zarya cho đến năm 2024.

Roscosmos và NASA, phối hợp với Bộ Ngoại giao Nga, đã soạn thảo thỏa thuận về các chuyến bay chéo - các phi hành gia Mỹ bay trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga và các phi hành gia Nga trên tàu Mỹ.

Cũng trong năm 2022, chương trình Sphere đến năm 2030 sẽ được phê duyệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.