Nga trang bị “áo khoác tàng hình” cho các căn cứ chiến lược

Nga vừa hoàn tất việc triển khai hệ thống chống điện tử hiện đại nhất hiện nay mang tên “áo khoác áo tàng hình - Samarkand” tại các căn cứ quân sự chiến lược trên cả nước và cả tại Belarus.
Nga trang bị “áo khoác tàng hình” cho các căn cứ chiến lược ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TASS)

Bộ Quốc phòng Nga vừa hoàn tất việc triển khai hệ thống chống điện tử hiện đại nhất hiện nay mang tên “áo khoác áo tàng hình - Samarkand” tại các căn cứ quân sự chiến lược trên cả nước và cả tại Belarus.

Cho đến nay “Samarkand” đã được bố trí tại các vùng liên bang Arkhangelsk, Murmansk, Nizhniy Novgorod, Moskva, Krasnodar và Primorskiy, trong đó Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời khỏi Nga, nằm lọt giữa Ba Lan và Litva và được coi là tiền đồn châu Âu của Nga đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

[Diễn đàn Army-2018: Nga gặt hái nhiều đơn hàng khí tài quân sự lớn]

Theo hồ sơ, hiện Nga đã triển khai ít nhất 13 hệ thống “Samarkand” các loại trên lãnh thổ, tỉnh tự trị Do Thái và tại Belarus.

“Áo khoác tàng hình” cũng được khoác lên các cơ sở của Hạm đội Hải quân Nga.

Giới quân sự Nga chưa tiết lộ về mục tiêu triển khai hệ thống chống điện tử này song chức năng của nó là gây nhiễu và làm gián đoạn các liên lạc của đối phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.