Nga: Ukraine không đếm xỉa tới lợi ích của dân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã lên án giới chức Ukraine không để ý tới nguyện vọng của người dân khi áp dụng thị thực với Nga và rút khỏi CIS.
Nga: Ukraine không đếm xỉa tới lợi ích của dân ảnh 1Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 20/3, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin cho biết giới chức Ukraine đã không đếm xỉa đến nhu cầu của phần đông dân chúng, ám chỉ những đe dọa gần đây của Kiev về việc áp dụng thị thực dành riêng cho công dân Nga và ý định rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Ông Naryshkin gọi những biện pháp này là "tuyên bố mang động cơ chính trị của chính quyền tự phong ở Ukraine" và cảnh báo: "Trong trường hợp chế độ thị thực ấy được áp dụng, các công dân của chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn. Rõ ràng là ban lãnh đạo ở Ukraine đã không nghĩ cho dân."

Theo ông Naryshkin, người dân Nga và Ukraine có ràng buộc với nhau bởi hàng nghìn mối quan hệ ruột thịt và những lợi ích chung. Hiện công dân Nga và Ukraine không phải sử dụng hộ chiếu du lịch mỗi khi qua lại biên giới chung.

Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk được dẫn lời tuyên bố Kiev không vội áp đặt chế độ thị thực riêng đối với Nga nhằm đáp trả việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea.

Ông nói: "Sáng kiến này có lẽ chưa thực sự là phương án hiệu quả để tác động đến Nga," vì có thể tác động tiêu cực đến người dân Ukraine sống ở miền Đông có đa số dân nói tiếng Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục