Nga và Iran mở rộng hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Nhân dịp Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thăm Tehran, Nga và Iran đang tìm cách mở rộng hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và năng lượng.
Nga và Iran mở rộng hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1 Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Nguồn: AP)

Nhân dịp Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thăm Tehran, Nga và Iran đang tìm cách mở rộng hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và năng lượng.

Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho rằng cả hai nước đều có trữ lượng dầu khí khổng lồ nhưng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng này bị hạn chế do lệnh cấm vận của phương Tây.

Trả lời truyền hình Iran, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết: "Iran có thể trở thành một điểm trung chuyển chiến lược cho vận tải và logistic, qua đó bảo đảm lưu thông dòng chảy của hàng hóa."

Cùng ngày, hãng thông tấn Shana dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết: "Iran và Nga đều đối mặt với các lệnh cấm vận có thể khắc phục thông qua việc cùng nhau hợp tác và thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực."

[Nga thận trọng cân nhắc tái thiết quan hệ với phương Tây]

Cũng theo ông Owji, hai bên có tiềm năng hợp tác về năng lượng, ngân hàng, vận tải, nông nghiệp, năng lượng hạt nhân, công nghiệp, thương mại và "hai nước có kế hoạch tăng cường quan hệ thương mại trên các lĩnh vực này lên 40 tỉ USD/năm."

Nga và Iran cũng đạt thoả thuận chuyển sang sử dụng đồng nội tệ của hai nước này càng nhiều càng tốt.

Thời gian qua, Tehran và Moskva thắt chặt quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và quân sự. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thăm Nga hồi tháng 1/2022 và chuyển cho Tổng thống Vladimir Putin bản dự thảo hợp tác chiến lược nhằm củng cố quan hệ song phương trong vòng 2 thập kỷ tới.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục