Nga và Mỹ thúc đẩy sáng kiến hòa bình cho Syria

Ngày 7/10, ở Indonesia, Ngoại trưởng Nga-Mỹ cho biết Moskva-Washington sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về hòa bình ở Syria tháng 11.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông cáo chung cuộc gặp ngày 7/10 tại Bali của Indonesia giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 cho biết Moskva và Washington đang xúc tiến tổ chức một hội nghị quốc tế về hòa bình ở Syria vào trung tuần tháng 11 tới, tại Geneva của Thụy Sỹ.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, tại cuộc gặp, hai bên đã đồng ý về các biện pháp đảm bảo cùng tham gia Hội nghị của cả Chính phủ Syria và phe đối lập. Ông Lavrov tái khẳng định rằng Nga hài lòng với việc Damascus phối hợp với các chuyên gia thanh sát vũ khí hóa học quốc tế trong việc giải giáp kho vũ khí hóa học. Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry cho biết thời điểm diễn ra Hội nghị sẽ diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 11 tới.

Cuộc hội đàm về hòa bình cho Syria trước đó đã được Mỹ và Nga dự định tổ chức vào tháng Năm vừa qua, nhưng bị trì hoãn vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề tham gia của các lực lượng đối lập tại Syria.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề xuất thành lập một phái bộ chung khoảng 100 người đặt trụ sở ở Cyprus nhằm hoàn tất mục tiêu loại bỏ chương trình vũ khí hóa học ở Syria đúng hạn và an toàn nhất.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon cho biết việc tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria sẽ gồm ba giai đoạn: giai đoạn 1 đã bắt đầu; giai đoạn 2 liên quan đến tiêu hủy các vũ khí hóa học và các thiết bị pha trộn; giai đoạn 3 liên quan đến việc loại trừ hoàn toàn chương trình vũ khí hóa học của Syria một cách có kiểm chứng.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, phái bộ kể trên sẽ được thành lập trên cơ sở của nhóm tiền trạm đã được triển khai cùng với nhân lực tăng cường từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) và Liên hợp quốc. Từ ngày 1/11 tới đến 30/6/2014, phái bộ này dự kiến sẽ hỗ trợ, giám sát và kiểm tra việc tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Cũng theo ông Ban, ông sẽ chỉ định "một điều phối viên đặc biệt" phụ trách việc giám sát hoạt động chung và liên lạc với Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban.

-Iran bác bỏ kịch bản ngừng bắn, cảnh báo sẽ tiến hành đáp trả Mỹ và Israel (DPT

Kuwait lên án vụ Iran tấn công bằng UAV và tên lửa

Ngày 28/5, Kuwait lên án Iran tấn công tên lửa và UAV vào lãnh thổ nước này. CENTCOM tuyên bố đây là vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng giữa lúc Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ rắp tâm khuất phục Tehran.

Tàu thủy di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.