Ngày 4/11: Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Tính từ 6h đến 18h ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới (BN 1204-1206), đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 4/11: Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh ảnh 1Đoàn xe chở các công dân về khu cách ly tập trung theo dõi COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 4/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới (BN 1204-1206), là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ca bệnh 1204 (BN 1204), là nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ca bệnh 1205 (BN 1205): nam, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ca bệnh 1206 (BN 1206): nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Hai trường hợp tiếp xúc gần BN 1203 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2]

Ngày 21/10/2020, các bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 3/11/2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.260, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 198 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.837 ca, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.225 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 17 ca, lần 2 là 7 ca, lần 3 là 5 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.069 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục