Ngày nghỉ 2/9: Cả nước có 16 người tử vong vì tai nạn giao thông

Cả nước có 16 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày nghỉ 2/9

Với việc lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã giảm về số người chết.
Cả nước có 16 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày nghỉ 2/9 ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An), ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2/9/2020), toàn quốc xảy ra 29 vụ, làm chết 16 người, bị thương 23 người.

“So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giữa nguyên nhưng lại giảm 9 người chết (giảm 36%), tăng 7 người bị thương (tăng 43,7%),” đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra con số so sánh.

Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 23 người. Tai nan giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa không xảy ra.

[Gần 4.350 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tám tháng]

Về công tác xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý 3.904 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn 406 trường hợp; tạm giữ 15 xe ôtô, 757 môtô; tước 314 giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 102 trường hợp vi phạm Luật giao thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục