Nghệ An: Va chạm giữa hai xe máy, bốn người thương vong

Vụ va chạm giữa hai xe máy xảy ra tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, làm 3 người tử vong tại chỗ, một người phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện.
Nghệ An: Va chạm giữa hai xe máy, bốn người thương vong ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 8/11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người thương vong.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 45 ngày 7/11, xe máy 37K1-117.96 do Lữ Văn An (sinh năm 2005, trú ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) điều khiển, chở theo sau là Moong Văn Huệ (sinh năm 2005, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) lưu thông trên Quốc lộ 7 hướng Kỳ Sơn-Tương Dương.

[Hai xe máy đấu đầu trên Quốc lộ 12 khiến 3 người thương vong]

Khi xe đi đến đoạn khối 4, thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn, xe này đã va chạm với xe máy 37KA-020.45 do Moong Văn Hải (sinh năm 2006, trú ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) điều khiển, chở theo sau là Cụt Bá Mạnh (sinh năm 2005, trú ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn).

Vụ va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm Lữ Văn An, Moong Văn Hải và Cụt Bá Mạnh. Moong Văn Huệ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Kỳ Sơn) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục