Nghệ sỹ Minh Hòa: “Làm nghệ thuật không có sự ưu ái”

Nghệ sỹ Nhân dân Minh Hòa khẳng định, nghệ thuật là một nghề sòng phẳng và người nghệ sỹ phải lao động cần cù thì mới để lại dấu ấn.

Nghệ sỹ Nhân dân Minh Hòa (Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội) ngoài đời không phải là một "quý bà quyền uy, sang trọng" khán giả vẫn quen mặt trên màn ảnh nhỏ mà là một người phụ nữ cởi mở, thân thiện và không kém phần sắc sảo.

Chia sẻ với phóng viên Vietnam+ về nghề, chị khẳng định nghệ thuật là nghề sòng phẳng. Người nghệ sỹ phải lao động cần cù, dấn thân thì mới để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

- Thưa Nghệ sỹ nhân dân Minh Hòa, sinh ra trong một gia đình giỏi nghề đàn hát, đâu là lý do chị chọn con đường kịch nghệ?

Nghệ sỹ Minh Hòa: Đam mê! Đúng là ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động ca hát. Bố tôi chơi kèn clarinet rất giỏi, nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc là bác tôi [nghệ sỹ Tùng Ngọc sinh ra nghệ sỹ ưu tú cải lương Phương Khanh, nghệ sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn-pv] nên lúc ấy ai cũng nghĩ tôi sẽ trở thành ca sỹ.

Thế nhưng, sau khi học hết hệ 10 năm, tôi dự thi trường Sân khấu điện ảnh và đạt điểm thủ khoa. Khi ấy, tôi được gửi đi đào tạo ở Liên Xô với chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, nhưng tôi lại mê mẩn làm diễn viên đóng phim nên đã từ chối cơ hội này và ở lại trường học ngành diễn viên.

- Trong suốt chiều dài hoạt động nghệ thuật của mình, chị có nhiều vai diễn đạt giải thưởng và được khán giả đánh giá cao. Đây có phải là sự ưu ái của các đạo diễn dành cho chị khi chọn Minh Hòa vào những vai ấy hay không?

Nghệ sỹ Minh Hòa: Nghệ thuật là một nghề rất sòng phẳng, tuyệt nhiên không có sự ưu ái. Sự ưu ái thường chỉ đến với những người không có tài năng. Họ có thể xuất hiện qua một vai ở sân khấu kịch hoặc là một, hai bộ phim, nhưng sẽ nhanh chóng nhạt nhòa, rơi vào sự lãng quên của công chúng.

Còn những nghệ sỹ lao động cần cù, có tài năng thực sự thì bao giờ cũng nhận được sự đón nhận của công chúng lâu dài và họ sẽ tạo cho mình danh tiếng trên con đường mà mình theo đuổi.

Với tôi, nghệ thuật không phải là trò chơi mà là sự cống hiến. Những nghệ sỹ trong nghề vẫn đùa nhau là: Ông tổ nghề sân khấu không đãi những người lười mà đãi những người cần cù chăm chỉ.


- Có thời gian khán giả thấy nghệ sỹ Minh Hòa liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Khi ấy, chị có sợ khán giả sẽ "chán" Minh Hòa hay không?

Nghệ sỹ Minh Hòa: Thật sự là không! Tôi luôn lựa chọn những vai diễn mang những cá tính đa dạng trong tâm lý, nội tâm của nhân vật, để khi thể hiện vai diễn đó có thể đem đến cho khán giả những góc nhìn và khía cạnh hoàn toàn mới.

Khán giả không thể xem đi xem lại một cô Minh Hòa đã toàn đóng vai phản diện lại hay đóng những kiểu nhân vật cá tính giống nhau, như thế sẽ rất nhàm.

Tôi cho rằng, bí quyết để khán giả không chán chính là nằm ở khâu lựa chọn kịch bản và cách tạo hình. Tất nhiên là cũng có những kịch bản mà đạo diễn ngay từ đầu đã tuyên bố là dành cho tôi, và phải là tôi diễn mới được.

- Bí quyết để hóa thân vào những vai diễn khác nhau để tránh sự nhàm chán với khán giả của chị là gì?


Nghệ sỹ Minh Hòa:
Bí quyết hóa thân vào vai diễn, nghệ sỹ nào cũng buộc phải có, nhưng để làm được điều này không phải dễ.

Này nhé, nếu người nghệ sỹ luôn luôn quanh quẩn, bị ám ảnh trong một vai diễn thì sẽ không thể nào có vai diễn thứ hai, càng không có sự nghiệp về sau này. Vì vậy, là nghệ sỹ luôn phải học cho mình cách khi đạo diễn hô “kết thúc” là lại lập tức quay trở về ngay với đời thường.

Với tôi, điều quan trọng là phải biết phân biệt lúc nào mình là nhân vật trong phim, lúc nào phải quay về đời thật. Còn đối với những vai diễn đa dạng, việc hóa thân vào nhân vật cần phải có thời gian để chuẩn bị, phân tích tâm lý cũng như thế giới nội tâm của nhân vật ấy.

Thêm nữa, tôi chưa bao giờ trong một năm nhận lời đóng hơn 3 bộ phim truyền hình cùng một lúc, điều đó làm ảnh hưởng tới việc thể hiện nhân vật trong từng bộ phim.

Có lẽ chính ở khâu lựa chọn kịch bản, sự chuẩn bị kỹ càng về nhân vật cũng như sự tập trung chính là bí quyết của tôi chăng (cười)?

- Theo chị, vai diễn nào khiến khán giả nhớ đến Minh Hòa nhiều nhất?

Nghệ sỹ Minh Hòa: Tôi cho rằng dù đã thể hiện khá nhiều vai, nhưng vai diễn "vợ ông Cố Vấn" vẫn là vai diễn khán giả đặc biệt chú ý đến tôi nhiều hơn. Ngay cả bây giờ, nhiều khán giả lớn tuổi vẫn hay nhắc tới Minh Hòa kèm theo vai Trần Lệ Xuân thì đó là minh chứng rõ nhất cho vai diễn thành công này.


- Nhiều người khen là, chị trẻ hơn nhiều so với tuổi…

Nghệ sỹ Minh Hòa: Sống đơn giản và luôn luôn vui vẻ với mọi người chính là bí quyết trẻ lâu của tôi. Không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đi thẩm mỹ viện hoặc động chạm dao kéo. 

Trong cuộc sống của mình, tôi chỉ lo bận rộn với công việc mà không để tâm nhiều vào những việc khác. Ngoài ra, thời gian rảnh tôi thường tập thể dục, làm việc nhà nhẹ nhàng, sau đó đăng ký một lớp Yoga. Để đầu óc được thư giãn mỗi ngày sẽ khiến không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có thể giữ được tuổi trẻ lâu hơn.

- Xin cảm ơn chị!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục