Ngỡ ngàng vũ điệu thiên nga trắng, đen trên mặt nước Hồ Gươm

Số lượng thiên nga được thả thí điểm gồm 12 con (7 đen và 5 trắng) nhằm tạo cảnh quan đồng thời cũng là để theo dõi sự ổn định hệ sinh vật trong hồ sau khi nạo vét.
Ngỡ ngàng vũ điệu thiên nga trắng, đen trên mặt nước Hồ Gươm ảnh 1 Du khách thích thú với đàn thiên nga. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết sau khi nạo vét sạch hồ Gươm, (hồ Hoàn Kiếm), đơn vị sẽ thực hiện thí điểm thả thiên nga tại hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), để tạo điểm nhấn cho không gian hồ Gươm để du khách và người dân tham quan, chiêm ngưỡng.

Số lượng thiên nga được thả thí điểm gồm 12 con (7 đen và 5 trắng) nhằm tạo cảnh quan đồng thời cũng là để theo dõi sự ổn định hệ sinh vật trong hồ sau khi nạo vét.

[Hà Nội chi 30 tỷ đồng nạo vét bùn đất làm sạch Hồ Gươm]

Theo ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, loại thiên nga này được nhập từ Bỉ, thích nghi được với khí hậu của Việt Nam.

Trong quá trình thả thiên nga thí điểm, phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội sẽ theo dõi kỹ lưỡng, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân Thủ đô. Trong trường hợp nhân dân ủng hộ và thiên nga thích nghi với điều kiện của hồ Gươm, Công ty sẽ tiến hành thả thêm với số lượng lớn hơn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết trước khi thả thiên nga tại hồ Gươm, đã làm việc với các chuyên gia về sinh học và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chuyên gia.

Ngỡ ngàng vũ điệu thiên nga trắng, đen trên mặt nước Hồ Gươm ảnh 2Bầy thiên nga đen có bảy con tại hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cho biết về quan điểm của mình về thả thiên nga tại hồ Gươm, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, bày tỏ ủng hộ về việc trên và cho rằng nhiều nước trên thế giới đã thả thiên nga trên các hồ. Vì thế, việc thả thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm chỉ làm đẹp thêm và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Theo ông Dũng, việc thả thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm khoảng dưới 100 con là hợp lý.

Ghi nhận tại hồ Gươm chiều 5/2, 12 con thiên nga đen và trắng được thả ra mặt hồ gây sự chú ý của người dân. Nhiều đã thích thú khi chụp ảnh cùng đàn thiên nga, song cho rằng thiên nga sống cả ngày ở dưới nước sẽ không ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực quanh hồ. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là bảo quản khỏi nạn săn bắn và trộm cắp thiên nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).