Ngoại trưởng Joly: Canada muốn tham gia sáng kiến IPEF do Mỹ dẫn đầu

Tại cuộc họp báo chung với ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nêu rõ Canada và Mỹ hướng tới "gắn kết hơn nữa cách tiếp cận của hai nước" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Joly: Canada muốn tham gia sáng kiến IPEF do Mỹ dẫn đầu ảnh 1Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly tại cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 27/10 cho biết với sự ủng hộ của Mỹ, Canada sẽ tìm kiếm tư cách thành viên trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) do Mỹ dẫn đầu.

Ngoại trưởng Canada đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Bà Melanie Joly nêu rõ Canada và Mỹ hướng tới "gắn kết hơn nữa cách tiếp cận của hai nước" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ "sẽ hỗ trợ Canada, một quốc gia Thái Bình Dương, tham gia khuôn khổ này" và trong những tháng tới sẽ tham vấn việc này với các nước khác đang tham gia đàm phán IPEF.

[Canada sẽ gia nhập nhóm Các đối tác Thái Bình Dương Xanh]

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi động sáng kiến IPEF đầu năm nay. Đây được coi là sự tái cam kết Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hiện có 14 nước tham gia thảo luận việc hình thành IPEF, gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục