Mỹ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên trong khuôn khổ IPEF

Theo hoạch định của chính quyền Washington, IPEF không phải là một hiệp định thương mại đơn nhất, mà liên quan đến nhiều chương trình đàm phán đề cập đến những lĩnh vực khác nhau.
Mỹ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên trong khuôn khổ IPEF ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Ngày 21/8, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết hội nghị trực tiếp cấp bộ trưởng đầu tiên của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 tới tại thành phố Los Angeles, Mỹ.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura sẽ tham dự hội nghị diễn ra trong hai ngày 8-9/9 cùng với các đại diện của 13 quốc gia khác. Các bộ trưởng đặt mục tiêu thúc đẩy các cuộc đàm phán theo sáng kiến IPEF.

Trước đó, ngày 23/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức khởi động IPEF trong khuôn khổ chuyến thăm đến Tokyo, Nhật Bản.

[Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ: Cơ hội cho Ấn Độ]

Theo hoạch định của chính quyền Washington, IPEF không phải là một hiệp định thương mại đơn nhất, mà liên quan đến nhiều chương trình đàm phán đề cập đến những lĩnh vực khác nhau như thương mại kỹ thuật số, tính bền vững của chuỗi cung ứng, sử dụng năng lượng sạch, phi carbon hóa, cơ sở hạ tầng, chống tham nhũng...

Những chương trình này tạo điều kiện để chính quyền của ông Biden tăng cường quan hệ kinh tế với các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.