Ngày 10/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án vụ bắt cóc Thủ tướng Libya Ali Zeidan và cam kết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Libya tăng cường an ninh.
Trong một tuyên bố, ông Kerry khẳng định người dân Libya "không mạo hiểm tính mạng trong cuộc cách mạng năm 2011 để rồi dung thứ cho sự trở lại của thói côn đồ", đồng thời hoan nghênh việc ông Zeidan được thả sau vài giờ bị các tay súng giam giữ.
Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết: "Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Libya nhằm hoàn thành các ước vọng của cuộc cách mạng năm 2011 vì một Libya dân chủ, an toàn và thịnh vượng, và người dân Libya xứng đáng với một nền dân chủ dựa trên pháp quyền và sự tôn trọng nhân quyền".
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Libya, Mohammed Abdelaziz cho biết Thủ tướng nước này Ali Zeidan đã được thả sau khi ông bị một nhóm phần tử có vũ trang bắt cóc vào rạng sáng tại khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli.
Phát biểu với hãng tin AFP, Ngoại trưởng Abdelaziz cho biết Thủ tướng Zeidan đã được thả sau vài tiếng bị bắt cóc, nhưng chính phủ Libya vẫn chưa có thông tin chi tiết về tình huống Thủ tướng được thả.
Theo hãng tin Reuters của Anh, một nhóm có tên "Phòng tác chiến Cách mạng Libya" tuyên bố đã bắt Thủ tướng Zeidan vì vai trò của chính phủ trong vụ lực lượng Mỹ bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda ở thủ đô Tripoli.
Hôm 5/10, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích tại Tripoli, bắt giữ Abu Anas al-Libi - đối tượng được cho là thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda và là một trong những phần tử khủng bố bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất./.