Ngư dân bị giam ở Indonesia được về nước ăn Tết

Indonesia đang tiến hành thủ tục cuối cùng trả tự do cho 33 trong tổng số 48 ngư dân Việt Nam bị giam giữ vì đánh bắt cá trái phép.
Các cơ quan chức năng tỉnh West Kalimanan, Indonesia đang tiến hành các thủ tục cuối cùng trả tự do cho 33 trong tổng số 48 ngư dân Việt Nam bị giam giữ tại đây vì đánh bắt cá trái phép.

Nhờ sự phối hợp tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và chính quyền các cấp nước sở tại, các ngư dân có thể sớm về nước đoàn tụ cùng gia đình đón Tết Quý Tỵ.

Bộ Biển và Nghề cá Inđdonesia cho biết, cùng với các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, hay Trung Quốc, Việt Nam cũng có rất nhiều ngư dân bị lực lượng cảnh sát biển hay cơ quan hải quan Indonesia bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của nước này.

Theo luật pháp Indonesia, những ngư dân bị bắt đều được đưa ra xét xử và phải thi hành án. Trường hợp nộp phạt sẽ được trả tự do, nếu không, sau quá trình điều tra và xét xử những người này sẽ bị giam giữ theo phán quyết của tòa án.

Chính phủ Việt Nam và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác về thủy sản, trong đó có cả vấn đề ngăn chặn và giải quyết tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải của nhau. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhất là nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của ngư dân hai nước nên vẫn xảy ra tình trạng vi phạm lãnh hải Indonesia của một số ngư dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt nam tại Indonesia - cơ quan đại diện cao nhất của Việt Nam ở nước ngoài, đã rất quan tâm và chú trọng đến công tác bảo hộ công dân; giải quyết kịp thời, phù hợp, đúng đối tượng các vụ việc phức tạp phát sinh; thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp và Nhân quyền, Bộ Biển và Nghề cá, cơ quan chức năng các ngành và chính quyền các cấp Indonesia để giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền công dân và tài sản của ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp Tết Quý Tỵ, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã cử đoàn công tác do Tham tán Công sứ Bùi Thế Dũng làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh West Kalimantan trong các ngày từ 3-6/2, tìm hiểu tình hình ngư dân Việt Nam bị giam giữ tại đây và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để những người bị bắt giữ sớm được trả tự do về nước, nhất là để họ có thể cùng gia đình sum họp đón tết cổ truyền của dân tộc.

Tại Pontianak, thủ phủ của tỉnh West Kalimantan, đoàn công tác đã làm việc với các cơ quan liên quan có chức năng như Chính quyền West Kalimantan, Văn phòng đại diện Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia, Sở Biển và nghề cá, Trung tâm giám sát nguồn lợi biển và nghề cá (PSDKP) thuộc Bộ Biển và Nghề cá Indonesia, trao đổi về thực trạng vấn đề ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải Indonesia trong thời gian qua, và đề nghị phía Indonesia đối xử với các ngư dân bị kết án tù trên tinh thần nhân đạo, xem xét sớm trả tự do cho số ngư dân có tinh thần cải tạo tốt.

Thống đốc West Kalimantan, Cornelis trong buổi tiếp đoàn đã hoan nghênh chuyến thăm làm việc và đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền Việt Nam (đại diện là Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia) đối với số ngư dân đang bị giam giữ, đồng thời hứa sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên và bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để sớm trả tự do cho những người bị giam giữ.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm trại giam ở Pontianak do PSDKP quản lý, làm việc với lãnh đạo trại, thị sát điều kiện ăn ở và giam giữ, tiếp xúc, thăm hỏi và động viên số ngư dân Việt Nam bị giam giữ tại đây.

Đoàn đã thông báo kết quả làm việc với các cơ quan chức năng Indonesia và trao quà tết cho các ngư dân nhân dịp Tết Quý Tỵ, động viên họ yên tâm cải tạo. Các ngư dân cho biết họ được phía Indonesia đối xử nhân đạo, bày tỏ niềm vui và hạnh phúc sắp được về nước cùng người thân đón Tết, cũng như lòng biết ơn về sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán thời gian qua, và xin gửi lời cảm ơn đến chính sách và sự quan tâm bảo hộ công dân của Đảng và Nhà nước.

Trong buổi làm việc, quan chức cấp cao Trung tâm PSDKP Pontianak, Bambang Nugroho cho biết trong số 48 ngư dân Việt Nam hiện đang bị giam giữ tại đây, hầu hết đều có tinh thần cải tạo tốt và chấp hành nghiêm túc các quy định. Trung tâm đang tích cực phối hợp với Bộ tư pháp và nhân quyền hoàn tất các thủ tục để 33 người trong số này có thể đón Năm mới cùng gia đình ở Việt Nam.

Theo thống kê của Sở biển và nghề cá West Kalimantan, từ năm 2009 đến nay đã có 54 tàu cá Việt Nam bị bắt giữ với gần 260 ngư dân bị kết án tù do đánh bắt cá trái phép trên vùng biển West Kalimantan, trong đó hầu hết được đưa về các cơ sở giam giữ ở Pontianak./.

Hiệp-Tú/Jakarta(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục