Người biểu tình Hong Kong tấn công cảnh sát bằng thiết bị nổ tự chế

Theo sỹ quan Chin-chiu Suryanto thuộc đơn vị tháo gỡ bom mìn của cảnh sát Hong Kong, đã có "một tiếng động lớn" từ vụ nổ đêm 13/10 trên một con đường lớn thường tập trung đông người ở quận Cửu Long.
Người biểu tình Hong Kong tấn công cảnh sát bằng thiết bị nổ tự chế ảnh 1Người biểu tình bạo lực đốt phá trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 15/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 14/10, cảnh sát Hong Kong khẳng định, một thiết bị nổ điều khiển từ xa tự chế nhằm mục đích "giết hại hoặc làm bị thương" các sỹ quan cảnh sát đã được kích nổ trong các cuộc biểu tình bạo lực trên toàn thành phố hôm 13/10.

Mặc dù không có báo cáo về các trường hợp thương vong nhưng theo sỹ quan Chin-chiu Suryanto thuộc đơn vị tháo gỡ bom mìn của cảnh sát Hong Kong, thiết bị trên đã được chế bằng một loại thuốc nổ "có sức công phá lớn."

[Cảnh sát Hong Kong tái khẳng định không dung thứ các hành vi bạo lực]

Ông Chin-chiu Suryanto cho biết, đã có "một tiếng động lớn" từ vụ nổ đêm 13/10 trên một con đường lớn thường tập trung đông người ở quận Cửu Long.

Hành vi sử dụng thiết bị nổ đã đánh dấu sự leo thang bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính quyền đang diễn ra trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Ông Chin-chiu Suryanto cũng đã so sánh vụ việc với "các sự kiện khủng bố" ở một số nơi trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục