Người dân Singapore đổ xô đến các siêu thị mua đồ do lo ngại dịch bệnh

Người dân Singapore ồ ạt đến các siêu thị để mua hàng hóa, nhu yếu phẩm về tích trữ, do lo ngại dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra có thể kéo dài.

Sau khi Singapore nâng mức cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chủng mới (2019-nCoV) lên mức màu da cam, người dân đảo quốc này đã đổ xô đi "vét đồ" ở các siêu thị vì sợ dịch bệnh kéo dài.

Tính đến tối 10/2, Singapore đã có 45 ca dương tính với virus corona, trong đó có 7 ca nguy kịch.

Điều đáng nói là cơ quan y tế Singapore xác định nhiều ca nhiễm mới được lây truyền từ người sang người mà không liên quan đến những người đến từ vùng dịch như Vũ Hán (Trung Quốc)./.

(Vietnam+)