Người dân Tây Bắc Italy hoảng sợ vì nước sông Tanaro tràn bờ

Mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Tây Bắc Italy khiến nước sông Tanaro tràn bờ làm nhiều tuyến đường bị cô lập, các trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.
Người dân Tây Bắc Italy hoảng sợ vì nước sông Tanaro tràn bờ ảnh 1Lũ trên sông Tanaro ngày 24/11. (Nguồn: AFP)

Mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Tây Bắc Italy trong ngày 24/11, trong khi các trận mưa được dự báo sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới.

Lũ lụt đã cô lập nhiều tuyến đường, khiến các trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa tại các vùng Piedmont và Liguria gần miền Đông Nam nước Pháp - nơi cũng đang bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Các kênh truyền hình Italy đồng loạt chiếu hình ảnh nước sông Tanaro đã tràn bờ và chia cắt thị trấn Garessio ở tỉnh Cuneo, gần Monaco.

Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Garessio, ông Sergio di Steffano bày tỏ nỗi lo lắng trước tình trạng lũ lụt khiến người dân lo sợ khi nhớ về các trận lũ kinh hoàng hồi tháng 11/1994, làm ít nhất 70 người thiệt mạng.

Ông Steffano cho biết đã yêu cầu đóng cửa tất cả các nhà máy, trường học và nhiều cây cầu trên địa bàn, trong khi các nhà hàng, quán rượu trong thị trấn đang bị ngập trong nước lũ.

Hiện tuyến đường chính tại đây cũng phải cắt đứt khiến vùng này bị cô lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.