Người Việt ở nước ngoài tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19

Tính đến 19/5, các tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp, ủng hộ hơn 34 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế để gửi về Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Người Việt ở nước ngoài tích cực ủng hộ chống dịch COVID-19 ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi tiếp nhận 50.000 khẩu trang do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng cho kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi thay mặt các cá nhân, tập thể kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Lào, Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Quảng Đông (Trung Quốc) trao tiền quyên góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nước.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận 50.000 khẩu trang do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển tới cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đã hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trong nước.

[Trao tiền ủng hộ chống dịch COVID-19 cho lực lượng gìn giữ hòa bình]

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc làm ý nghĩa, quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhân dân trong nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận 50.000 khẩu trang do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với kiều bào trong lúc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi nêu rõ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con kiều bào, sự ủng hộ của các cơ quan, tập thể, cá nhân trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện rõ tình đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào, góp phần khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá cao tình cảm đồng bào, tinh thần hiệp sức, đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết đến nay số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi đến hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương là khoảng trên 2.000 tỷ đồng, trong đó số tiền ủng hộ khoảng 1.600 tỷ đồng và giá trị hiện vật trên 400 tỷ đồng.

Trước thực trạng các nước đang thiếu hụt khẩu trang, thiết bị y tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn góp phần hỗ trợ bà con kiều bào tại Hoa Kỳ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ đó làm tiền đề để Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả sự hợp tác trong công tác phòng chống dịch trên cả bình diện song phương, đa phương; hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, kinh nghiệm phòng, chống dịch, công tác bảo hộ công dân...

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ, động viên bà con vượt qua những khó khăn; tư vấn giải pháp phù hợp để bà con sẵn sàng tái thiết sản xuất, kinh doanh khi dịch COVID-19 được đẩy lùi.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi trao trên 4,6 tỷ đồng ủng hộ của Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Quốc tế phát triển Giáo dục ở Việt Nam, Hội Việt kiều tại tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, kiều bào khu vực bờ Tây (Hoa Kỳ), Hội Phật tử Niệm Linh Sơn tại Hong Kong (Trung Quốc), Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sũ, Cộng đồng người Việt tại Washington DC (Hoa Kỳ), cộng đồng người Việt tại bang Texas (Hoa Kỳ), Hội đồng hương tương trợ Việt Nam-Macau (Trung Quốc), cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Bắc Lào cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trong nước.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tính đến ngày 19/5, các tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp, ủng hộ hơn 34 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị vật tư y tế để gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và một số bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục