Nhà lãnh đạo Triều Tiên đốc thúc xây dựng huyện miền núi hiện đại

Trong chuyến thị sát huyện Samjiyon tại vùng núi Paektu ở phía Bắc, ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc xây dựng huyện này nên được tiến hành, chia thành các lĩnh vực về giáo dục, nhà ở, đường sá.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đốc thúc xây dựng huyện miền núi hiện đại ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thị sát. (Nguồn: Rodong Sinmun/TTXVN)

Theo THX, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/7 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi các quan chức nước này xúc tiến xây dựng một huyện hiện đại ở miền núi phía Bắc.

Cụ thể, trong chuyến thị sát huyện Samjiyon tại vùng núi Paektu ở phía Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc xây dựng huyện này nên được tiến hành, chia thành các lĩnh vực về giáo dục, nhà ở, đường sá hiện đại, công nghiệp, thể thao và giáo dục văn hóa, dịch vụ thương mại và du lịch.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên chuyển thông điệp riêng tới tân Chủ tịch Cuba]

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói: "Cần thực hiện một mô hình thành phố văn minh hiện đại ở miền núi gắn với việc xây dựng huyện Samjiyon và bộ mặt tất cả các huyện miền núi của đất nước chúng ta nên được chỉnh trang và xây dựng hiệu quả bằng cách khái quát kinh nghiệm."

Ông Kim Jong-un cũng yêu cầu các quan chức địa phương "đảm bảo chất lượng xây dựng ở mức cao nhất bằng cách tăng cường sự chỉ đạo và giám sát trong quá trình xây dựng chứ không chỉ tập trung vào tiến độ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục