Nhật Bản chi thêm gần 4 tỷ USD để giảm tác động của dịch COVID-19

Nhật Bản chi thêm tiền từ quỹ dự phòng để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó phần lớn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc gia hạn chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel."
Nhật Bản chi thêm gần 4 tỷ USD để giảm tác động của dịch COVID-19 ảnh 1Khách hàng tới một cửa hàng bán thực phẩm ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi thêm hơn 385 tỷ yen (khoảng gần 4 tỷ USD) từ quỹ dự phòng để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó phần lớn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc gia hạn chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel."

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ chi gần 312 tỷ yen cho việc gia hạn chương trình “Go To Travel." Bắt đầu triển khai từ tháng Bảy, chương trình dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 1/2021, nhưng đã được gia hạn thêm năm tháng.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ chi gần 74 tỷ yen để tăng số tiền trợ cấp cho các hộ gia đình đơn thân có thu nhập thấp.

[Nhật Bản thông qua gói cải cách thuế hỗ trợ nền kinh tế thời COVID-19]

Trước đó, trong ngân sách bổ sung thứ nhất và thứ hai của tài khóa 2020, Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ 11.500 tỷ yen để lập quỹ dự phòng với mục đích chuẩn bị để ứng phó với các tác động tiêu cực của đại dịch đối với nền kinh tế.

Trong thời gian qua, Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần sử dụng tới quỹ này để chi tiền mua vắcxin phòng COVID-19, hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh có thu nhập sụt giảm mạnh vì dịch bệnh, cung cấp các khoản tín dụng khẩn cấp cho cá nhân… Hiện tại, số tiền trong quỹ dự phòng còn 6.890 tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục