Nhật Bản: Cúm gia cầm lây lan mạnh, 15 triệu con gia cầm bị tiêu hủy

Theo Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, số gia cầm bị tiêu hủy hiện lên tới 14,78 triệu con, tức là cao gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 9,87 triệu con trong mùa dịch năm 2020-2021.
Nhật Bản: Cúm gia cầm lây lan mạnh, 15 triệu con gia cầm bị tiêu hủy ảnh 1Nhân viên kiểm dịch tiêu hủy gia cầm sau khi phát hiện ổ dịch tại một trang trại ở Hiroshima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 16/2 cho biết gần 15 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy tại Nhật Bản. Đây là con số cao kỷ lục trong một mùa cúm. Thực tế trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tình trạng lây lan dịch cúm gia cầm nhanh chưa từng thấy ở nước này.

Theo bộ trên, số gia cầm bị tiêu hủy hiện lên tới 14,78 triệu con, tức là cao gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 9,87 triệu con trong mùa dịch năm 2020-2021.

Số gia cầm bị tiêu hủy gia tăng là vì dịch cúm gia cầm đang tấn công các trang trại chăn nuôi lớn, trong đó có một trang trại ở thành phố Misawa, tỉnh Aomori, nơi có khoảng 1,39 triệu con đã bị tiêu hủy trong tháng 12/2022.

[WHO đánh giá nguy cơ đối với con người từ dịch cúm gia cầm]

Số liệu của bộ trên cho thấy 76 ổ dịch cúm gia cầm đã được xác nhận tại các trang trại chăn nuôi và nhiều nơi khác ở 25 tỉnh kể từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên vào tháng 10/2022 tại tỉnh Okayama và Hokkaido.

Bộ trên cảnh báo nguy cơ đang gia tăng trên cả nước, đồng thời nhấn mạnh trong mùa cúm gia cầm năm nay, dịch đã lây lan tại 6 tỉnh chưa từng ghi nhận các ổ dịch trước đây, như Yamagata và Okinawa.

Mùa cúm gia cầm tại Nhật Bản thường kéo dài từ mùa Thu và Đông tới mùa Xuân năm tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.