Nhật Bản duyệt dự toán 920 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2019

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách cho tài khóa 2019 với số tiền gần 101.460 tỷ yen (khoảng 920 tỷ USD), trong đó ưu tiên tăng chi cho lĩnh vực an sinh xã hội và quốc phòng.
Nhật Bản duyệt dự toán 920 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2019 ảnh 1(Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/3, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách cho tài khóa 2019 (1/4/2019-31/3/2020) với số tiền gần 101.460 tỷ yen (khoảng 920 tỷ USD), trong đó ưu tiên tăng chi cho lĩnh vực an sinh xã hội và quốc phòng, cũng như các biện pháp kích thích kinh tế tăng trưởng trong bối cảnh thuế suất tiêu dùng sắp tăng.

Phần lớn ngân sách sẽ được chi cho các chương trình phúc lợi xã hội do dân số Nhật Bản ngày càng già hóa và số lượng dân trong độ tuổi lao động giảm.

Ưu tiên lĩnh vực này, chính phủ dự chi khoảng 34.000 tỷ yen (tương đương 309 tỷ USD), chiếm hơn 1/3 tổng chi ngân sách, để hỗ trợ hệ thống hưu trí và chăm sóc y tế.

[Thặng dư thương mại hàng hóa của Nhật Bản tăng trưởng trở lại]

Bên cạnh đó, ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2019 tăng 1,3% và lên mức kỷ lục 5.300 tỷ yen (gần 47,4 tỷ USD).

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng liên tục trong 7 năm, mặc dù số tiền này hiện chỉ tương đương với 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản.

Khoản ngân sách được thông qua còn bao gồm chi phí triển khai hai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn Aegis Ashore, tăng mua máy bay đa nhiệm F-35, cũng như kế hoạch nâng cấp tàu sân bay lớp Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ.

Trong lĩnh vực kinh tế, Chính phủ Nhật Bản cam kết dành khoảng 2.000 tỷ yen (181 tỷ USD) dự phòng để đền bù thiệt hại cho các ngành kinh tế do thuế tiêu dùng tăng từ 8-10%. Khoản ngân sách này sẽ được giải ngân vào tháng 10/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục