Nhật Bản hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ thông tin

Nhật Bản sẽ hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các công ty công nghệ thông tin của nước này nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin và công nghệ nhạy cảm ra nước ngoài.
Nhật Bản hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ thông tin ảnh 1(Nguồn: cryptonewsz.com)

Kể từ tháng 8 năm nay, Nhật Bản sẽ hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các công ty công nghệ thông tin của nước này nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin và công nghệ nhạy cảm ra nước ngoài.

Thông báo này được đưa ra hơn 1 tuần sau khi Chính phủ Mỹ quyết định cấm các doanh nghiệp trong nước cung cấp linh kiện cho Công ty Công nghệ Huawei của Trung Quốc vì các lý do an ninh, đồng thời đưa công ty này vào danh sách các doanh nghiệp mà các doanh nghiệp Mỹ phải xin phép trước khi giao dịch.

Ngoài công nghệ thông tin, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ bổ sung thêm 14 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chế tạo điện thoại di động và máy tính, vào danh sách hạn chế đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng tăng số lượng doanh nghiệp bị hạn chế đầu tư nước ngoài thuộc 5 lĩnh vực đang bị hạn chế đầu tư nước ngoài.

Theo quy định mới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thông báo cho Chính phủ Nhật Bản khi họ muốn sở hữu nhiều hơn 10% cổ phần ở các doanh nghiệp niêm yết hoặc mua cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết.

Sau đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét liệu các giao dịch như vậy có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của nước này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.