Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm

Sau khi lây lan nhanh chóng ở nhiều nước châu Âu, dịch cúm gia cầm đang tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đe dọa tới ngành chăn nuôi của những nước này.
Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm ảnh 1Phun thuốc khử trùng tại một trang trại ở tỉnh Niigata của Nhật bản. (Ảnh: Kyodo)

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) cho biết chính phủ nước này ngày 9/12 sẽ yêu cầu khử trùng các trang trại gia cầm trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm. 

Sau cuộc họp với các quan chức chính phủ, người phát ngôn Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho rằng cả nước cần phải thận trọng hơn đối với dịch cúm gia cầm so với các năm trước.  

Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 6 tỉnh tại Nhật Bản kể từ tháng trước, trong một đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất ở nước này trong hơn 4 năm qua. Do đó, các khu vực chăn nuôi gia cầm đang nâng cao cảnh giác trong bối cảnh nhiều loại chim hoang dã sắp di cư tới Nhật Bản.

Một quan chức của Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) cảnh báo nhiều khả năng các loài chim di cư từ khu vực Á-Âu có thể mang virus cúm gia cầm tới khi dịch bệnh này đang tấn công nhiều khu vực ở châu Âu.

[Nhật Bản phát hiện ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao]

Cùng ngày, chính quyền Hàn Quốc đã xác nhận ca thứ 6 mắc virus cúm gia cầm độc lực cao từ một trang trại nuôi vịt ở nước này, làm dấy lên lo ngại về việc dịch bệnh này đang xâm nhập sâu hơn vào ngành chăn nuôi địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, ca nhiễm cúm gia cầm nói trên được phát hiện ở thành phố Naju (cách thủ đô Seoul 355 km về phía Nam) trong bối cảnh quốc gia này đã báo cáo các ca mắc bệnh có nguy cơ cao trở thành nguồn lây bệnh từ các vùng khác nhau, từ tỉnh Gyeonggi đến tỉnh Nam Jeolla.

Trang trại được phát hiện có ca mắc cúm gia cầm trên hiện đang nuôi 32.000 con vịt. Đây cũng là ca mắc cúm gia cầm thứ hai được xác nhận từ tỉnh Nam Jeolla. Cúm gia cầm rất dễ lây lan và có thể gây bệnh nặng, thậm chí làm gia cầm chết.

Hồi cuối tháng trước, chính quyền Hàn Quốc đã thông báo ca mắc cúm gia cầm tiên liên quan đến trang trại ở thành phố Jeongeup, cách Seoul khoảng 290 km về phía Nam. Giới chức Hàn Quốc đã tiêu hủy khoảng 2,7 triệu gia cầm kể từ ngày 28/11 để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Số gia cầm này bị tiêu hủy trong bán kính 3 km tính từ các trang trại bị lây nhiễm bệnh./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục