Nhật Bản: Lợi nhuận của các công ty niêm yết vượt mức trước đại dịch

Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo trong ba quý tính đến tháng 12/2021 đạt tổng cộng 28.000 tỷ yen (242 tỷ USD), tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019.
Nhật Bản: Lợi nhuận của các công ty niêm yết vượt mức trước đại dịch ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities Inc ngày 10/2 thông báo tổng lợi nhuận ròng của các công ty Nhật Bản niêm yết trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng 12/2021 đã vượt mức trước đại dịch COVID-19 nhờ sự phục hồi trong chi tiêu tiêu dùng và cuộc khủng hoảng chip toàn cầu dịu xuống đã thúc đẩy mức tăng này.

Theo SMBC Nikko Securities Inc., tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo trong ba quý tính đến tháng 12/2021 đạt tổng cộng 28.000 tỷ yen (242 tỷ USD), tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó doanh số bán hàng cũng phục hồi về mức tương tự.

Tuy vậy, sự phục hồi giữa các ngành không đồng đều, trong đó vận tải hàng không tiếp tục chịu lỗ. Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng liên quan đến biến thể Omicron.

[Trung Quốc: Lợi nhuận của nhiều công ty niêm yết tăng gấp đôi]

SMBC Nikko Securities đã tổng hợp kết quả thu nhập được công bố ngày 9/2 từ hơn 1.100 công ty tốp đầu. Tổng lợi nhuận ròng của các công ty sản xuất đã tăng hơn 50% trong giai đoạn trên, trong khi tổng lợi nhuận của các công ty phi sản xuất chỉ tăng 10%.

Hikaru Yasuda, chiến lược gia cổ phiếu tại SMBC Nikko Securities, cho biết việc các công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí để đối phó với đại dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng lên.

Ngoài ra, chi phí tăng do giá dầu thô cao hơn và các yếu tố khác cũng được bù đắp bằng việc tăng giá sản phẩm.

Các công ty thương mại và vận tải biển hoạt động tốt góp phần hỗ trợ vào sự tăng trưởng chung. Các nhà sản xuất thép và ôtô cũng hoạt động tốt. Trái lại, lĩnh vực điện và khí đốt bị sụt giảm lợi nhuận đáng kể do giá dầu thô và các mặt hàng khác tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục