Nhật Bản phản ứng thận trọng trước việc Hàn Quốc gia hạn GSOMIA

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hiện chưa thể đánh giá được động thái của Hàn Quốc vì chưa rõ các điều kiện mà Seoul sẽ đưa ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine tại lễ ký Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) ở Seoul ngày 23/11/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine tại lễ ký Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) ở Seoul ngày 23/11/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản ngày 22/11 đã phản ứng thận trọng trước thông tin Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia hạn Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) kèm theo một số điều kiện.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Shinzo Abe nhận định quyết định của Chính phủ Hàn Quốc dựa trên quan điểm chiến lược rằng sự hợp tác song phương Nhật Bản-Hàn Quốc và hợp tác ba bên Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc là rất quan trọng trong đối phó với Triều Tiên.

Cùng chung quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cũng cho rằng quyết định của Seoul bắt nguồn trên cơ sở nhận định rằng sự liên kết Nhật Bản-Mỹ, Nhật Bản-Hàn Quốc và Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc là rất quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á đang diễn biến phức tạp.

[Hàn Quốc kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo có điều kiện]

Trên cơ sở này, Bộ trưởng Kono kêu gọi Nhật Bản-Mỹ-Hàn Quốc tăng cường hợp tác để phù hợp với môi trường an ninh hiện nay.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hiện chưa thể đánh giá được động thái của Hàn Quốc vì chưa rõ các điều kiện mà Seoul sẽ đưa ra, tuy nhiên đây có thể là quyết định được đưa ra nhờ một phần áp lực từ Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Hàn Quốc bên lề hội nghị G20 sắp diễn ra ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cũng ngày cũng ra thông báo sẽ nối lại đối thoại chính sách với phía Hàn Quốc về các quy định quản lý xuất khẩu hàng hóa Nhật Bản sang Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đại diện METI khẳng định quan điểm của Tokyo về các quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc sẽ không thay đổi và việc nối lại đối thoại hoàn toàn không liên quan đến quyết định gia hạn GSOMIA của Seoul.

Trước đó, ông Kim You-geun, Phó Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đã chấm dứt hiệu lực của thông báo gửi tới Nhật Bản về việc dừng GSOMIA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục