Mất tới 25.000 tỷ yen

Nhật Bản thiệt hại tới 25.000 tỷ yen do động đất

Nhật Bản thông báo con số thống kê thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất và sóng thần hôm 11/3 nằm trong khoảng 16-25.000 tỷ yen.
Chính phủ Nhật Bản ngày 23/3 đã thông báo con số thống kê thiệt hại về vật chấttrực tiếp do trận động đất và sóng thần kinh hoàng hôm 11/3 nằm trong khoảng16-25.000 tỷ yen, vượt qua trận động đất Kobe năm 1995 với thiệt hại 9.600 tỷ yen.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, ông Yosano Kaoru, dự kiếnsẽ mở Hội nghị báo cáo kinh tế hàng tháng chiều cùng ngày.

Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên chínhphủ Nhật Bản đưa ra con số thiệt hại tài sản cụ thể của trận động đất lịch sửnày. Chính phủ Nhật Bản và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đang lên kế hoạch phụchồi kinh tế và dự toán ngân sách bổ sung.

Đối tượng trong dự toán của Chính phủ nước này ngoài nhà riêng của ngườidân còn có đường sá, cảng biển, các cửa hàng và nhà máy.

Số tiền đầu tư phục hồi3 tỉnh vùng Đông Bắc là Miyagi, Iwate và Fukushima ước chừng 70.000 tỷ yen trongkhi khoản tiền phục hồi 7 tỉnh, thêm các tỉnh như Aomori và Ibaraki, đã vượt170.000 tỷ yen.

Con số thiệt hại theo tính toán lần này chỉ bao gồm nhà ở và đầu tư xã hộimà không bao gồm tài sản cá nhân và kho vận của các xí nghiệp.

Ngoài ra, số tiềnliên quan đến thiệt hại gián tiếp do ô nhiễm phóng xạ từ Nhà máy điện Fukushimasố 1 và việc cắt điện luân phiên không được tính đến trong con số thống kê lầnnày.

Do vậy, con số thực tế mà giới quan sát đánh giá có thể còn lớn hơn con sốmà Chính phủ Nhật đưa ra./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mẫu xe Model Y của Tesla. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tesla ra mắt phiên bản Model Y cao cấp mới

Phiên bản Model Y mới được định vị ở phân khúc cao cấp hơn so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, Tesla cho biết giá thành cao hơn đi kèm với những nâng cấp đáng kể về công nghệ và hiệu suất.

Phiên thảo luận toàn thể với chủ đề “ASEAN: Gắn kết để vươn xa." (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

WEF Davos 2025: Thông điệp trong kỷ nguyên mới

Hội nghị thường niên WEF 2025 hướng tới mục tiêu thúc đẩy tinh thần hợp tác toàn cầu mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho thế giới bước vào kỷ nguyên thông minh, như lời nhà sáng lập Klaus Schwab.