Cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đặc biệt là diễn biến xung quanh cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 tại bán đảo Crimea đã khiến nhiều người trong số 10.000 người Séc sinh sống tại Ukraine muốn được hồi hương.
Theo đài Radio Praha, hiện có 40 gia đình người gốc Séc với khoảng 100 nhân khẩu ở tỉnh Zhitomir, thuộc Ukraine đã gửi đơn xin hồi hương tới chính phủ Séc.
Những người Ukraine gốc Séc ở đây (cách thủ đô Kiev 100km) đã hối hận khi không trở về quê hương hồi những năm 90 của thế kỷ 20 và giờ đây chính họ đã khơi mào cho một làn sóng hồi hương mới.
Một trong những nguyên nhân khiến người Séc tại Ukraine muốn hồi hương là Ukraine đã tuyên bố lệnh động viên và nhiều nam thanh niên sẽ phải nhập ngũ, để lại gia đình trong bối cảnh xã hội không mấy an toàn. Lý do thứ hai là mối lo ngại về tình hình tội phạm ngày càng nghiêm trọng và về những lời đe dọa trả thù - một số người Séc ở địa phương bị hù dọa bởi họ từng làm việc trong chính quyền địa phương và là thành viên của Đảng Các khu vực cầm quyền trước đây.
Tuy nhiên, việc hồi hương cộng đồng người Ukraine gốc Séc không đơn giản do thủ tục chứng minh nguồn gốc dân tộc.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Séc cho biết tất cả người Séc có đầy đủ chứng cứ về nguồn gốc và có nguyện vọng sẽ được hồi hướng sớm.
Những người Séc đầu tiên đến sinh sống ở Ukraine là vào nửa cuối thế kỷ 19.
Sau hai làn sóng hồi hương sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai (năm 1945) và vào những năm 90 của thế kỷ 20, số người gốc Séc tại Ukraine còn lại khoảng 10.000 người, trong đó chỉ có 30% vẫn coi tiếng Séc là tiếng mẹ đẻ./.