Tổng kinh phí cho dự án nói trên là 40 tỷ USD, do Công ty Đầu tư phát triển kênhđào Nicaraguaa HK có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Công tynày được biết đến với tên gọi Tập đoàn HKND, nhận trách nhiệm xây dựng, điềuhành hoạt động của kênh đào mới trong 50 năm và Chính phủ Nicaragoa sẽ nhận mộtphần lợi nhuận.
Dự án đầy tham vọng nói trên bao gồm kế hoạch xây dựng các cảng biển, sân bay,lắp đặt đường ống dẫn dầu và một tuyến đường sắt. Ngoài ra, một khu vực tự dothương mại cũng được thiết lập. Theo thiết kế, kênh đào của Nicaragua sẽ rộnghơn và sâu hơn kênh đào Panama hiện dài 82km. Dự án dự kiến sẽ được khởi côngvào tháng 5/2014.
Phát biểu với báo giới ngày 30/6, ông Ronald MacLean Abaroa, người phát ngôn củaHKND, khẳng định Nicaragoa sẽ được hưởng lợi sau khi kênh đào này đi vào hoạtđộng và có thể trở thành một trong những nước giàu nhất khu vực Trung Mỹ.
Cố vấn kinh tế từng là quan chức Ngân hàng Thế giới (WB) này nêu rõ với tổng vốnđầu tư gấp 3-4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nicaragua, dự án này sẽ cóảnh hưởng tích cực tới thị trường việc làm và triển vọng phát triển kinh tế củanước sở tại, đồng thời là lời giải cho một số vấn đề môi trường mà nước này đangphải đối mặt như làm sạch Hồ Nicaragua và nạn phá rừng do nghèo đói và nộichiến.
Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng dự án cóthể dẫn tới một thảm họa môi trường, đe dọa nguồn nước sạch cũng như phá vỡ hệsinh thái nơi này.
Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1914, mỗi năm, kênh đào Panama là nơi trungchuyển 5% tổng lượng hàng hóa trên thế giới, đón khoảng hơn 1 triệu lượt tàuthuyền đi qua./.