Obama lên giọng "giáo huấn" Nga về vũ lực

Obama lên giọng "giáo huấn" Nga về vũ lực tàn bạo

Obama cũng hối thúc Phương Tây duy trì đoàn kết trong việc đáp trả hành động sáp nhập Crimea của Nga, cho rằng "theo thời gian", Moskva sẽ nhận ra rằng "vũ lực tàn bạo" không thể giành chiến thắng.
Obama lên giọng "giáo huấn" Nga về vũ lực tàn bạo ảnh 1Ông Obama phát biểu tại Brussels ngày 26/3 (Nguồn: AFP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/3 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần có sự hiện diện thường xuyên ở các nước Đông Âu, động thái có thể càng làm căng thẳng tình hình sau những gì đã xảy ra ở Ukraine và Crimea.

Trả lời họp báo sau cuộc gặp lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Tổng thống Obama tuyên bố: "Tình hình ở Ukraine nhắc nhở chúng ta rằng sự tự do là không miễn phí và chúng ta phải sẵn sàng chi tiền cho nhân sự và hoạt động huấn luyện cần thiết".

Liên quan đến quan ngại của Nga về sự mở rộng của NATO, ông Obama cho hay hiện cả Ukraine lẫn Gruzia đều không trên đường gia nhập NATO và viễn cảnh này sẽ không thay đổi trong tương lai gần do mối quan hệ phức tạp của Kiev với Moskva.

Ông Obama cũng hối thúc Phương Tây duy trì đoàn kết trong việc đáp trả hành động sáp nhập Crimea của Nga, cho rằng "theo thời gian", Moskva sẽ nhận ra rằng "vũ lực tàn bạo" không thể giành chiến thắng.

Trong bài phát biểu duy nhất trong chuyến công du châu Âu 6 ngày, ông Obama nêu rõ: "Theo thời gian, miễn là chúng ta còn đoàn kết, người Nga sẽ nhận ra rằng họ không thể có được an ninh, thịnh vượng và địa vị họ tìm kiếm thông qua vũ lực tàn bạo. Đó là lý do khiến xuyên suốt cuộc khủng hoảng này, chúng ta sẽ kết hợp gây sức ép với Nga với một cánh cửa ngoại giao để ngỏ".

Tổng thống Obama nói thêm rằng: "Đây không phải là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới... Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không tìm kiếm bất cứ cuộc xung đột nào với Nga". 

Tuy nhiên, ông Obama nói rằng NATO sẽ có bổn phận bảo vệ chủ quyền của mỗi nước trong liên minh quân sự này. 

Theo Tổng thống Mỹ, NATO đang tuần tra bầu trời trên biển Baltic, tăng cường sự hiện diện ở Ba Lan và "sẵn sàng làm nhiều hơn nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục