Theo thể chế này, nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi và được kinh tế Mỹtiếp sức. Tuy nhiên, OECD cảnh báo hàng loạt các nguy cơ như giá dầu mỏ tăngcao, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu có thể là rào cản tiến trình này.
Báo cáo được công bố định kỳ hai lần/năm này cho biết nền kinh tế Mỹ và các nướcthành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang tăng trưởng nhanh hơnso với các dự đoán đưa ra cách đây nửa năm, mặc dù kinh tế Nhật Bản suy giảm dotác động của thảm họa kép động đất-sóng thần hồi tháng Ba vừa qua.
OECD đãnâng dự báo về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ năm nay lên 2,6%,tăng 0,4% so với dự đoán hồi tháng 11 năm ngoái.
Tổ chức này cũng lạc quan hơnvề triển vọng kinh tế của Eurozone và dự báo GDP của các nước này sẽ là 2,0% năm2011.
Căn cứ tình hình thực tế tại Nhật Bản, OECD đã hạ mức dự báo về tăngtrưởng kinh tế của nền kinh tế thứ ba thế giới này, từ 1,7% xuống còn 0,9%.
Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực OECD năm 2011 dự kiến sẽ giảm xuốngmức trung bình 7,9%, song vẫn cao hơn mức trung bình 6,4% trước khủng hoảng tàichính./.