OECD: Triển vọng kinh tế của Italy có nhiều dấu hiệu khả quan

Triển vọng kinh tế ngắn hạn do OECD công bố dựa trên một loạt các kịch bản có thể xảy ra đối với nền kinh tế Italy, với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng 4,1% trong cả năm nay.
OECD: Triển vọng kinh tế của Italy có nhiều dấu hiệu khả quan ảnh 1Thủ đô Rome đang áp đặt lệnh phong tỏa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định triển vọng kinh tế của Italy trong phần còn lại của năm 2021 vẫn được giữ nguyên ngay cả khi nước này phải chật vật với những ca lây nhiễm COVID-19 mới và các vấn đề về chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Triển vọng kinh tế ngắn hạn do OECD công bố dựa trên một loạt các kịch bản có thể xảy ra đối với nền kinh tế Italy, với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng 4,1% trong cả năm nay.

Con số này thấp hơn một chút so với mức 4,3% từ báo cáo được công bố vào tháng 12/2020, nhưng vẫn cao hơn ước tính trung bình 3,9% cho toàn bộ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng của Italy vượt tốc độ chung của các nước châu Âu kể từ năm 1995, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB).

[Italy - Quốc gia trải qua một năm dài trong biến cố đại dịch]

Các dự báo cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế Italy có khả năng vượt xa nền kinh tế Đức mà OECD dự đoán sẽ tăng trưởng 3,0% trong năm nay. Một số nước cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19 như Pháp dự kiến sẽ tăng  5,9% và kinh tế Tây Ban Nha có thể tăng 5,7%.

Báo cáo mới của OECD có một cái nhìn tương đối lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Italy sau những cải cách kinh tế mà Thủ tướng Mario Draghi vừa công bố. Các kịch bản lạc quan nhất dự đoán Italy sẽ phục hồi toàn bộ hoặc phần lớn mức tăng trưởng so với năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục