OECD: Tỷ lệ lạm phát tại Anh cao nhất trong các nước G7

Anh là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số các nước G7, thêm một bằng chứng nữa cho thấy Brexit đã tác động tiêu cực đến đời sống của người dân Anh.
OECD: Tỷ lệ lạm phát tại Anh cao nhất trong các nước G7 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Anh là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), thêm một bằng chứng nữa cho thấy Brexit (sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) đã tác động tiêu cực đến đời sống của người dân Anh.

Báo cáo công bố ngày 3/10 của tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD), cho biết do đồng bảng Anh mất giá kể từ khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tháng 6 năm ngoái, đã khiến giá các mặt hàng nhập khẩu bị tăng giá mạnh.

Giá nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu khí đốt tăng đẩy giá bán lẻ trên thị trường Anh tăng với tốc độ nhanh nhất trong các nước G7.

Theo OECD, tỷ lệ lạm phát của Anh hiện nay chỉ đứng sau Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, và các các quốc gia Đông Âu là Latvia và Estonia trong nhóm 35 nền kinh tế thành viên thuộc OECD. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có mức lạm phát cao nhất với 10,7% , đứng thứ 2 là Mexico là 6,7%.

[Vấn đề Brexit: Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp Anh sụt giảm]

Hiện đồng bảng Anh vẫn bị thấp hơn 10% so với giá thời điểm trước khi diễn ra trưng cầu dân ý hồi 6/2016. Mức tăng giá cả của Anh tăng từ 2,6% hồi tháng 7 lên tới 2,9% trong tháng 8/2017, trong khi đó mức tăng giá cả trung bình tại các nước OECD trong cùng thời kỷ chỉ là 2,2%.

Mức tăng giá cả tại Anh cũng cao hơn mức tăng trung bình tại các nước thuộc khối đồng tiền chung euro (Eurozone), cũng như cả Liên minh châu Âu và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Các ngân hàng lớn trên khắp thế giới đều đề ra mức lạm phát lý tưởng cho nền kinh tế của nước mình là khoảng 2% để giúp các nước có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. OECD cho biết lạm phát tại các nước OECD ổn định ở mức 1,8% trong 4 tháng liên tiếp gần đây nhất.

OECD ước tính các nước Pháp, Italy và Đức sẽ có mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn Anh do Brexit đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin người tiêu dùng Anh cũng như môi trường đầu tư tại nước này.

OECD dự báo tăng trưởng GDP của Anh sẽ giảm từ 1,6% năm nay xuống còn 1% vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục