Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông Ben Bernanke trên cương vị người đứng đầu ngânhàng trung ương Mỹ.
Ông Ben Bernanke được Thượng viện tái bổ nhiệm trong bối cảnh có những chỉ tríchvề việc ông không thể phát hiện sớm khủng hoảng và ngăn ảnh hưởng đối với ngànhngân hàng, tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng trong khi các ngân hàng tiếp tụctrả thưởng cao cho ban điều hành.
Không chỉ vậy, giới phân tích kinh tế còn chỉ trích sự ủng hộ của ông BenBernanke đối với gói cứu trợ khổng lồ dành cho thị trường tài chính Phố Wall vàviệc dành 182 tỷ USD giải cứu tập đoàn bảo hiểm AIG.
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Ben Bernanke cho rằng ông là người đã hoạchđịnh việc giải cứu ngành tài chính đúng lúc để ngăn ngừa một vụ sụp đổ thảmkhốc.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông hài lòng trước kết quảnày, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch Ben Bernanke là một trong những người quantrọng và cần thiết góp phần vào việc khôi phục nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng.
Đây là kết quả bỏ phiếu sít sao nhất đối với một ứng cử viên vào chức Chủ tịchFED và ông Ben Bernanke cũng là người có số phiếu phê chuẩn thấp so với tất cảnhững người tiền nhiệm.
Ông Ben Bernanke, 56 tuổi, đã được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bổ nhiệm làmChủ tịch FED vào tháng 2/2006.
Tháng 8/2009, Tổng thống Obama đã tiếp tục chọn ông đảm nhiệm vị trí này. Dựkiến, ông Ben Bernanke sẽ kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 31/1 tới./.