Ông Trump ký sắc lệnh đảm bảo người dân được ưu tiên tiếp cận vắcxin

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh đảm bảo người dân Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận vắcxin ngừa COVID-19 trước khi chính phủ hành động nhằm tạo điều kiện cung cấp vắcxin cho các nước khác.
Ông Trump ký sắc lệnh đảm bảo người dân được ưu tiên tiếp cận vắcxin ảnh 1Hình ảnh minh họa vắcxin ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm đảm bảo những người Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận vắcxin ngừa COVID-19 trước khi chính phủ hành động nhằm tạo điều kiện cung cấp vắcxin cho các nước khác.

Theo một quan chức chính quyền cấp cao, sắc lệnh này tuân thủ đúng cam kết "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, không rõ liệu sắc lệnh này sẽ có tác động như thế nào với những nhà sản xuất vắcxin của Mỹ trong việc thực hiện hợp đồng của họ với các nước khác.

Thông báo được Tổng thống Trump, người đã bị chỉ trích vì cách xử lý đại dịch, đưa ra trong một sự kiện gần Nhà Trắng.

Tại đây, ông dường như đã mong muốn được ghi nhận về việc đã phát triển vắcxin nhanh chóng, công việc thường đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu.

[WHO: Nên khuyến nghị thay vì bắt buộc người dân tiêm phòng COVID-19]

Theo một tài liệu do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố ngày 8/12, những dữ liệu thu thập được từ 38.000 người đã tham gia thử nghiệm tiêm phòng vắcxin ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển đã cho thấy "không có mối lo ngại đặc biệt nào về tính an toàn" của loại vắcxin này.

Dữ liệu tình trạng sức khỏe của các tình nguyện viên được các cơ quan quản lý theo dõi trong vòng 2 tháng, kể từ khi những người tham gia thí điểm tiêm liều thứ 2 của loại vắcxin tiềm năng này.

Tài liệu trên được FDA được công bố 2 ngày trước khi một ủy ban cố vấn của cơ quan này tiến hành họp để quyết định có phê duyệt sử dụng vắcxin của Pfizer Inc. và BioNTech trong trường hợp khẩn cấp hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục