Ôtô đâm xe máy chở hai mẹ con, hai người thương vong

Rẽ trái sang đường thiếu quan sát, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Em ở Đồng Xoài (Bình Phước) đã bị ôtô đi cùng chiều đâm phải khiến chị bị thương, trong khi con gái tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 2/3, trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi một ôtô đâm vào xe máy khiến một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Em (45 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài), điều khiển xe máy mang biển số 93Z1-3284 chở theo con gái là Nguyễn Thị Hà Giang (17 tuổi) trên đường đi làm về trên Quốc lộ 14 đoạn theo hướng từ huyện Chơn Thành (Bình Phước) đi tỉnh Đắk Nông.

Khi đến đoạn ấp 2, phường Tiến Thành, do không chú ý quan sát nên khi chị Kim Em đánh lái xe rẽ trái sang đường đã bị xe ôtô Vios biển số 48A-06.264 đi cùng chiều đâm thẳng vào. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe máy cùng mẹ con nạn nhân bị văng lên phía trước hàng chục mét, mẹ con chị Kim Em bị văng ra khỏi xe khiến em Hà Giang bị tử vong sau đó, người mẹ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Chiếc xe máy và xe ôtô cũng bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục