Oxfam đề nghị các phe ở Nam Sudan trở lại đàm phán

Ngày 3/4, Oxfam yêu cầu các đảng phái Nam Sudan trở lại bàn đàm phán, giải quyết xung đột 3 tháng nay để ngăn khủng hoảng nhân đạo ở nước này.

Ngày 3/4, tổ chức quốc tế Oxfam đã đề nghị các đảng phái Nam Sudan trở lại bàn đàm phán để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 3 tháng nay nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này.

Quyền Giám đốc tổ chức Oxfam tại Nam Sudan David Crawford cho biết vòng ba của các cuộc đàm phán tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, không đạt được thỏa thuận nào và các bên quyết định hoãn các cuộc đàm phán cho đến cuối tháng Tư này.

Chiến sự bùng nổ hồi tháng 12/2013 giữa lực lượng của Chính phủ và lực lượng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị Tổng thống Salva Kiir sa thải hồi tháng 7/2013 và sau đó bị kết tội âm mưu đảo chính, đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hơn một triệu người phải chạy lánh nạn.

Tình trạng bạo lực không ngừng leo thang đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai hòa bình của đất nước trẻ nhất thế giới này và làm cho người dân tiếp tục phải lánh nạn và cần sự trợ giúp nhân đạo cho đến khi cuộc xung đột được giải quyết. Do vậy, các đảng phái phải thực hiện cam kết thông qua thỏa thuận ngừng bắn và nhanh chóng trở lại bàn đàm phán để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột chính trị.

Trước đó, đầu năm nay, dưới sự trung gian của Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) Chính phủ Nam Sudan và quân nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngừng bắn, song hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.