Pakistan, Ấn Độ tham gia diễn tập chống khủng bố ở Nga

Cuộc diễn tập năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ những hành động gần đây của Ấn Độ ở Kashmir, khu vực mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền.
Pakistan, Ấn Độ tham gia diễn tập chống khủng bố ở Nga ảnh 1Cuộc diễn tập kéo dài một tuần tại vùng Orenburg của Nga. (Nguồn: presstv.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Pakistan và Ấn Độ đang tham gia cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố đa quốc gia ở Nga, bất chấp những căng thẳng leo thang trên biên giới giữa 2 nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Kashmir.

Quân đội Pakistan ngày 17/9 thông báo, cuộc diễn tập mang tên "Trung tâm 2019" kéo dài một tuần, đã diễn ra ở vùng Orenburg của Nga, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

[Quân đội Nga và nước ngoài tập trận chiến lược "Trung tâm -2019"]

Tuyên bố của quân đội Pakistan nêu rõ: "Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng của các lực lượng tham gia trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực."

Năm 2018 là lần đầu tiên Ấn Độ và Pakistan tham gia cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố của SCO, cũng do Nga tổ chức, sau khi trở thành các thành viên chính thức của tổ chức này vào tháng 6/2017.

Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ những hành động gần đây của Ấn Độ ở Kashmir, khu vực mà cả New Delhi và Islamabad đều tuyên bố chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.