Pakistan: Ít nhất 43 người thương vong trong một vụ đánh bom

Ngày 13/7, ít nhất 4 người chết và 39 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của nhà lãnh đạo chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Nhà và Việc làm Pakistan Akram Khan Durrani.
Pakistan: Ít nhất 43 người thương vong trong một vụ đánh bom ảnh 1Binh sỹ Pakistan điều tra một vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/7, ít nhất 4 người chết và 39 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của nhà lãnh đạo chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Nhà và Việc làm Pakistan Akram Khan Durrani.

Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Bannu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan khi đoàn xe của ông Akram Khan Durrani đang trên đường đến một cuộc họp và chỉ còn cách địa điểm họp khoảng 15m.

Theo cảnh sát địa phương, thiết bị nổ được gắn trên một chiếc xe máy và được kích hoạt từ xa.

[Đánh bom liều chết tại Pakistan, gần 70 người thương vong]

Ông Akram Khan Durrani đi trên một chiếc xe bọc thép nên không bị thương. Những người bị thương trên 3 xe khác đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó, trong đó 5 người ở tình trạng nguy kịch.

Vào ngày 10/7 vừa qua, tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng đã xảy ra một vụ nổ làm 20 người; trong đó có một chính trị gia, thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các chính trị gia trên khắp Pakistan đang trong giai đoạn bận rộn để vận động cho cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/7 tới.

Ông Akram Khan Durrani là một ứng cử viên của Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) - một liên minh các đảng phái tôn giáo ở Tây Bắc Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục