[Pakistan xử 33 năm tù bác sĩ giúp Mỹ bắt Bin Laden]
“Đầu tuần này chúng tôi nhận được điện thoại yêu cầu tất cả các nhân viên người nước ngoài rời đi”, người phát ngôn Save the Children, Ghulam Qadir, nói với AFP. “Không hề có lý do gì được đưa ra. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền để tuân thủ theo các hướng dẫn”. Ông nói tổ chức này sẽ tiếp tục hoạt động ở Pakistan, nơi họ có 2.000 nhân viên. Save the Children cũng nói họ đang giúp đỡ bảy triệu trẻ em ở đây. Qadir phủ nhận các cáo buộc nói Afridi được Save the Children giới thiệu cho CIA. “Về Shakeel Afridi, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng là không có sự thật nào trong cáo buộc đó. Không có bằng chứng rõ ràng với những cáo buộc đó,” Qadir nói. Bộ ngoại giao Mỹ nói họ ủng hộ mạnh mẽ công việc của Save the Children ở Pakistan. “Chúng tôi vô cùng quan ngại và đã trình bày vấn đề này với chính quyền Pakistan và hối thúc họ cho phép Save the Children tiếp tục công việc quan trọng của họ”, quyền phó phát ngôn viên của bộ, Patrick Ventrell, nói. “Những tổ chức phi chính phủ là những viên gạch quan trọng của bất cứ nền dân chủ lành mạnh nào. Nên ở Pakistan, cũng như ở các nước khác, chúng tôi hối thúc các chính quyền tạo ra một môi trường giúp họ có thể hoạt động hiệu quả.” Richard Hoagland, phó đại sứ Mỹ ở Pakistan, cũng phủ nhận việc Save the Children có liên quan đến việc phát hiện ra Bin Laden, sống trong thị trấn Abbottabad, phía bắc Islamabad. “Save the Children không thể nào liên quan tới Abbottabad, tôi nhắc lại là không thể nào. Đây là một phản ứng sai lầm rất đáng tiếc,” ông viết trên Twitter.
Trụ sở của Save the Children tại Pakistan (Nguồn: AFP)